Truy bắt “ma nữ ” Ngô Thị Minh Nhật

Thứ sáu, 15/01/2016 12:30

(Cadn.com.vn) - Mặc dù đối tượng cầm đầu trong Chuyên án VX115 trộm cắp tài sản đã bị Cơ quan CSĐT CAQ Thanh Khê, TP Đà Nẵng bắt giữ nhưng vẫn còn một đối tượng khác có vai trò không kém phần quan trọng trong suốt quá trình gây án còn ở ngoài vòng pháp luật là Ngô Thị Minh Nhật (1994, trú thôn Viêm Tây 2, xã Điện Thắng Bắc, TX Điện Bàn, Quảng Nam). Nhật là người yêu của đối tượng cầm đầu Dương Văn Trường (1973, trú P. Vĩnh Trung, Q. Thanh Khê, TP Đà Nẵng). Với quyết tâm bắt bằng được Ngô Thị Minh Nhật, sau khi họp Ban Chuyên án, Thượng tá Kiều Văn Vương - Phó trưởng CAQ Thanh Khê đã chỉ đạo các TS, ĐTV đánh giá lại tất cả các tài liệu, chứng cứ, đồng thời sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để truy tìm đối tượng.

Thông qua nhiều đầu mối, ngày 24-12-2015, TS xác định Nhật hiện lẩn trốn tại Q. Tân Phú, TPHCM nên BCA đã cử tổ công tác gồm TS Nguyễn Quyết Thắng, Trịnh Hữu Quang lên đường vào TPHCM thực thi nhiệm vụ. Tuy nhiên, dường như “đánh hơi” được sự việc có thể bị bại lộ ngay sau khi người yêu bị bắt nên Nhật đã di chuyển qua địa bàn Q. 12. Tổ công tác vẫn kiên trì đeo bám xác minh cho đến khuya 25-12-2015 thì phát hiện Nhật đang ngồi nhậu với một số thanh niên tại quán T.V. trên đường Song Hành, P. Tân Hưng Thuận, Q. 12. Tuy nhiên, trong quá trình TS tiếp cận đối tượng thì Nhật đã hô to “Tuấn Anh cứu em”. Ngay lập tức, nhóm thanh niên đang ngồi nhậu đã có hành vi cản trở các TS để cho Ngô Thị Minh Nhật tẩu thoát. Từ thời điểm đó, qua thông tin, TS biết được, Nhật đã di chuyển liên tục qua các địa bàn Q.1, Q. Thủ Đức (TPHCM) và cả tỉnh Bình Dương để trốn.

Xét tính chất của sự việc nên ngày 7-1-2016, BCA đã quyết định cử tiếp một tổ công tác khác do đại úy Nguyễn Cao Cường, Đội phó Đội CSHS CAQ Thanh Khê trực tiếp chỉ huy các TS Lê Hoàng Anh, Võ Hữu Thịnh vào TPHCM để hỗ trợ công tác truy bắt. Trong quá trình xác minh, TS phát hiện Nhật hiện đang ở tại một khu chung cư tại địa bàn Q.5, TPHCM nhưng chưa rõ khu chung cư nào. Được sự giúp đỡ nhiệt tình và trách nhiệm của CAP 7, CAP 8 và Đội CSHS CAQ 5, TPHCM, tổ TS đã rà soát toàn bộ các khu chung cư trên địa bàn Q.5. Trong quá trình đó, đã phát hiện tại khu chung cư 164-Bùi Hữu Nghĩa, thuộc P.8 có một nữ đang sống ghép phòng nhưng không đăng ký tạm trú.

Qua công tác nắm tình hình, người phụ nữ này có tên là Huỳnh Thị Ngọc Vân (1984, trú thôn Câu Hà, xã Điện Thắng Bắc, TX Điện Bàn, Quảng Nam). Điều đáng nói là qua xác minh, Huỳnh Thị Ngọc Vân chính là người bà con của Nhật. Khi tiếp cận và đối chiếu qua ảnh thì người đang trọ tại đây chính là Ngô Thị Minh Nhật. Trong khi chờ xin ý kiến của BCA, chiều 8-1, TS phát hiện Nhật di chuyển qua Q. Tân Bình nên bám theo và biết mục đích của chuyến đi này là để mua ma túy tổng hợp (dạng đá) về sử dụng. Qua hội ý, các TS và CBCS CAP 8 đã thống nhất biện pháp kiểm tra hành chính bình thường các hộ ở khu chung cư. Ngay cả khi giáp mặt TS tại P164/13 ở tầng 4, khu chung cư Bùi Hữu Nghĩa, Nhật vẫn một mực khai mình là Huỳnh Thị Ngọc Vân và đang chờ gia đình gửi giấy tờ vào trong ngày 9-1. Khi được mời về trụ sở CAP 8, các TS mới “lật tẩy” sự gian dối từ lời khai. Biết đã bị lộ nên Ngô Thị Minh Nhật đã thú nhận hành vi trộm cắp của mình. Sau khi công bố lệnh bắt khẩn cấp, ngay trong đêm 9-1, Nhật đã được các TS di lý về Đà Nẵng để phục vụ cho công tác điều tra.

Ngô Thị Minh Nhật.

Qua đấu tranh, Nhật khai nhận, từ ngày 5-9-2015 đến 18-11-2015 đã cùng Dương Văn Trường gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tài sản trên nhiều địa bàn khác nhau. Đó là vụ cả hai sử dụng xe máy BKS 43L1-5230 đến phòng trọ của anh Nguyễn Văn Hùng (1990, trú P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) dùng thanh sắt cạy bung ổ khóa rồi đột nhập trộm cắp 1 máy tính xách tay hiệu Dell. Sau đó di chuyển vào TP Hội An, đột nhập nhà chị Lê Thị Diệu (1978, trú P. Cẩm Châu) trộm nhiều tài sản có giá trị rồi đem bán được hơn 13 triệu đồng. Lần khác, Nhật và Trường đi xe máy BKS 43F1-056.14 qua khu dân cư Khuê Mỹ, Q. Ngũ Hành Sơn phá khóa phòng trọ của anh Nguyễn Ngọc Ánh vào lấy 1 máy tính xách tay hiệu Samsung; sau đó lên P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu đột nhập phòng trọ của anh Tăng Văn Kiều (1992) trộm cắp 2 máy tính xách tay, 1 ĐTDĐ đem bán được hơn 5 triệu đồng.

Ngoài ra, Nhật còn khai nhận đã trộm 1 tivi hiệu Samsung của chị Trần Thị Lành (1970, trú P. Hòa Hải, Ngũ Hành Sơn); 1 máy tính xách tay của chị Bùi Thị Hiên (1994, trú P. Khuê Mỹ) và một số vụ khác hiện đang được Cơ quan CSĐT CAQ Thanh Khê xác minh làm rõ.

Phương Kiếm